Triệt phá đường dây gái gọi cao cấp

Thứ tư, 21/12/2016 10:56

(Cadn.com.vn) - Khoảng giữa tháng 9-2016, theo nguồn tin từ nhân dân cung cấp và từ TS địa bàn báo về, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An nhận thấy có nhiều nghi vấn về một đường dây hoạt động mua bán dâm thuộc hàng “cao cấp” đang tồn tại trên địa bàn tỉnh. Để làm rõ những hiềm nghi này, lãnh đạo phòng chỉ đạo TS Đội 6 (Phòng CSHS) khẩn trương xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các TS xác định đây là đường dây gái gọi cao cấp do Nguyễn Thị M. (1993, trú H. Anh Sơn, Nghệ An) cầm đầu, hoạt động hết sức kín kẽ, tinh vi. Cụ thể, thông qua các mối quan hệ xã hội và quen biết của mình, M. tập hợp nhiều sinh viên đang học và mới ra trường về “đầu quân” cho đường dây do mình điều khiển. Thông qua các hình thức liên lạc như điện thoại, facebook, zalo... để thông báo địa điểm hẹn mỗi khi khách có nhu cầu. Chính vì vậy, công tác đấu tranh, triệt phá gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình này, Phòng CSHS xin ý kiến của Ban Giám đốc CA tỉnh để phối hợp với Cục CSHS nhằm đấu tranh, triệt phá.

Qua xác minh ban đầu, các TS xác định, đường dây này quy tụ nhiều cô gái 9X xinh đẹp từ nhiều địa phương trong tỉnh và “thượng đế” chủ yếu là các đại gia giàu có với giá thỏa thuận 4 triệu đồng/người/lượt. Mặt khác, thông qua điện thoại, những “chân dài” này sẽ di chuyển cơ động liên huyện và liên tỉnh mỗi khi khách có nhu cầu. Đặc biệt, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, M. chỉ nhận “khách” và “điều hàng” khi số điện thoại gọi đến là của khách hàng quen hoặc qua giới thiệu từ người quen, bạn bè.

Nguyễn Thị M. tại CQĐT.

Sau một thời gian điều tra, theo dõi, ngày 14-12, các TS Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An nhận được thông tin M. vừa nhận một mối hàng là khách “sộp” và sẽ di chuyển xuống TX Cửa Lò. Nhận thông tin, Phòng CSHS bố trí một tổ công tác gồm 10 TS, ĐTV phối hợp với một tổ công tác thuộc Cục CSHS mật phục theo dõi. Tối 14-12, sau khi nhận được điện thoại của khách hàng, M. cùng 3 cô gái khác lên taxi di chuyển đến khách sạn Sài Gòn Kim Liên, TX Cửa Lò. 20 giờ 30 cùng ngày, khi các cô gái đang phục vụ “thượng đế” ở các phòng 403, 404, 405, 406 của khách sạn này thì bất ngờ bị tổ công tác Đội 6, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An và Cục CSHS ập vào kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện và bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang có hành vi bán dâm. 4 gái bán dâm được xác định gồm Nguyễn Thị M., Nguyễn Thị L. (1996), Nguyễn Thị T. (1993) và Lê Thị H. (1992, cùng trú Nghệ An). Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 4 ĐTDĐ, 17 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan. Ngay sau đó, các đối tượng được đưa về trụ sở Cơ quan CSĐT để làm rõ.

Chân dung Nguyễn Thị M.

Theo khai nhận ban đầu của M., sau khi nhận được điện thoại từ khách hàng yêu cầu và thỏa thuận giá là 4 triệu đồng/người/lượt, M. gọi điện điều động H., L. và T. cùng đi taxi đến điểm hẹn với khách là khách sạn Sài Gòn Kim Liên, TX Cửa Lò. Tại đây, một vị khách đã đưa cho M. 17 triệu đồng, trong đó 1 triệu đồng M. được khách bo để trả tiền taxi. Cũng theo lời khai của M., đường dây này hoạt động trong thời gian khá dài. Thông qua mạng xã hội như facebook, zalo… M. kết bạn với các cô gái 9X xinh đẹp, chủ yếu là sinh viên đang học và sinh viên mới ra trường từ các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Những cô gái trẻ này hầu hết chưa xin được việc làm và cần tiền tiêu xài cá nhân đã “gia nhập” vào đường dây gái gọi cao cấp. Khi có khách yêu cầu “hàng”, M. sẽ trực tiếp “bán” hoặc giới thiệu, “điều hàng” thông qua điện thoại. Sau mỗi lần bán dâm với giá 4 triệu đồng/người/lượt, các cô gái giữ 3 triệu đồng, nộp cho M. 1 triệu đồng tiền hoa hồng. Vì bán dâm với mức giá cao nên đường dây của M. ngày càng thu hút nhiều cô gái tham gia.

Các đối tượng trong đường dây gái gọi cao cấp bị bắt giữ.

Được biết, sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế, chưa xin được việc, M. mở một cửa hàng bán quần áo trên địa bàn TP Vinh. Cũng từ đây, cửa hàng này là tấm “bình phong” để M. thiết lập đường dây gái gọi cao cấp. Hiện Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối với Nguyễn Thị M. về hành vi “Môi giới mại dâm”, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.

D.H